Xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO

Thứ tư, 20/07/2016 10:54

(Cadn.com.vn) - Bộ VH-TT&DL đã giao cho UBND tỉnh Yên Bái chủ trì xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO. Thời hạn nộp hồ sơ cho UNESCO là tháng 3-2018.

Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các tỉnh có di sản nghiên cứu, xây dựng Hồ sơ quốc gia Nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian: Người Thái là một trong những dân tộc có nền dân vũ (múa) khá phong phú. Một trong những điệu múa phổ biến nhất của dân tộc này là những điệu Xòe. Từ trước tới nay, múa Xòe hay Xòe luôn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa và đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong những dịp lễ Tết, cúng bản, cúng mường của người Thái.

Miền Tây Bắc ngoài Xòe Thái còn có Xòe Mường, Xòe Tày, hình thức múa Xòe của mỗi dân tộc đều có nét độc đáo riêng. Trong đó, Xòe Thái nổi bật hơn, trầm bổng hơn, bởi có nhạc Xòe bằng khèn bè trống mõ với ống nứa, gõ vào nhau tạo ra những âm thanh làm nhạc nền cho người múa. Xòe Thái có khăn đỏ dài quàng qua cổ, tô điểm thêm cho những bộ áo váy đẹp và rất riêng của người Thái. Xòe Thái không gian nhỏ mà khuôn múa lớn, có không gian thu hút tới cả trăm, ngàn người tham gia, gọi là "đại xòe"... Năm 2015, nghệ thuật Xòe Thái (Lai Châu); Mường Lò-Nghĩa Lộ (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái); Nghệ thuật Xòe Thái (Sơn La) đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trong đó, Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) được coi như một trong những cái nôi - vùng đất tổ của người Thái.

PV